Kết quả tìm kiếm cho "bảo vệ thỏa thuận sơ bộ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6167
Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.
Chính phủ ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ "tiền di động".
Chiều 7/1, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang tổ chức họp thông qua báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kế hoạch tiếp, làm việc với đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chiều 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2025, triển khai kế hoạch, phương hướng năm 2026, do Bộ Tài chính tổ chức. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".
Ngày 6/1, UBND tỉnh An Giang làm việc với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về chương trình hợp tác triển khai trong năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030.
Theo OECD, thỏa thuận thuế ban đầu bao gồm hai "trụ cột", trong đó trụ cột thứ hai quy định mức thuế suất tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn bất kể nơi hoạt động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể tăng thuế đối với hàng hóa của Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu mỏ của Nga.
Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, thuế quan Mỹ leo thang, chiến tranh thương mại kéo dài và nguy cơ bong bóng AI khiến kinh tế thế giới năm 2026 đối mặt nhiều bất ổn chưa từng có.
Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, năm 2026 được xem là năm bản lề của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chu kỳ phát triển mới chính thức mở ra với mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, cải cách thể chế sâu rộng và triển vọng từ nâng hạng thị trường. Nền tảng vĩ mô ổn định cùng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dư địa cho thị trường duy trì xu hướng tích cực trong trung và dài hạn.
Năm 2025, Việt Nam lại có thêm những “gia tài” mới về di sản được thế giới ghi nhận, cùng nhiều sáng kiến đóng góp cho Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục thế giới UNESCO. Đó là những ấn tượng mạnh mẽ của di sản Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trên bản đồ di sản thế giới.
Ngành khuyến nông đang tích cực xã hội hóa nhằm phát huy tối đa tiềm lực thông qua hợp tác công-tư (PPP), từ đó thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ số, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài "Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước" của Bí thư TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.